Mỹ viện trợ phi quân sự 7,5 tỷ USD cho Pakistan

Tổng thống Mỹ Obama ngày 15/10 đã ký thành luật  việc tăng gấp ba lần khoản viện trợ phi quân sự cho Pakistan, lên tới 7,5 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/10 đã ký thành luật việc tăng gấp ba lần khoản viện trợ phi quân sự dành cho Pakistan, lên tới 7,5 tỷ USD, trong vòng 5 năm tới.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs nhấn mạnh luật này là biểu hiện xác thực cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với Pakistan tại Mỹ, là bằng chứng về sự nhất trí thông qua của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại lưỡng viện.

Luật đã chính thức hóa mối quan hệ đối tác dựa trên cam kết chung nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân Pakistan thông qua phát triển kinh tế bền vững, củng cố dân chủ, luật pháp, cũng như chống lại chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa Pakistan và Mỹ.

Khoản viện trợ nói trên nhằm cải thiện chất lượng tại các trường học, hỗ trợ cho các nhóm bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, huấn luyện và hiện đại hóa lực lượng gìn giữ hòa bình ở Pakistan.

Bên cạnh đó, nó còn được dùng để tài trợ cho các nỗ lực tăng cường kiểm soát dân sự, giáo dục các cử tri, và cải thiện hoạt động của Quốc hội Pakistan.

Dự luật trên được Tổng thống Obama ký sau khi chính quyền và các nghị sĩ Mỹ đã nỗ lực xoa dịu những quan ngại ở Pakistan về các điều kiện gắn kèm khoản viện trợ.

Trước đó, các quan chức và lãnh đạo quân sự Pakistan cho rằng luật này đã ràng buộc các khoản viện trợ chống lại phiến quân và được coi là vi phạm chủ quyền, do nó có thể can thiệp vào quân đội và chính phủ của nước này.

Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Pakistan nhằm truy quét các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al Qaeda và các tay súng Hồi giáo. Hàng năm, Quốc hội Mỹ cũng tiến hành xem xét và thay đổi khoản viện trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục