Mỹ viện trợ thêm 320 triệu USD chống cúm gia cầm

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/10, Mỹ tuyên bố viện trợ thêm 320 triệu USD nhằm tăng cường các nỗ lực của quốc tế trong cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm, nâng tổng số tiền mà Mỹ đã cam kết viện trợ cho mục đích này lên 949 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/10, Mỹ tuyên bố viện trợ thêm 320 triệu USD nhằm tăng cường các nỗ lực của quốc tế trong cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm, nâng tổng số tiền mà Mỹ đã cam kết viện trợ cho mục đích này lên 949 triệu USD.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề toàn cầu và dân chủ Paula Dobriansky đã thông báo quyết định trên bên lề một hội nghị quốc tế về cúm gia cầm được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ của Ai Cập từ ngày 25-26/10.

Trong tổng số tiền cam kết nêu trên, 94 triệu USD sẽ được phân bổ cho các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường việc xây dựng năng lực và khả năng ứng phó với đại dịch, 86 triệu USD cho các chương trình đa phương, 57 triệu USD để nghiên cứu, và 83 triệu USD còn lại sẽ dành cho một quỹ đối phó với những diễn biến bất ngờ.

Cũng tại hội nghị này, đại diện của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EC sẽ không cam kết viện trợ thêm cho cuộc chiến chống cúm gia cầm trong năm nay, vì một nửa trong số ngân quỹ được phân bổ vẫn chưa được giải ngân.

Ông James Moran, Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Tổng vụ Đối ngoại của EC, cho biết sang năm 2009, EC sẽ viện trợ 176,2 triệu USD cho việc nghiên cứu về cúm gia cầm và các căn bệnh lây nhiễm khác. Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và EC đã cam kết tổng cộng 413 triệu euro (tương đương 520,4 triệu USD) cho các nỗ lực toàn cầu chống cúm gia cầm.

Các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 387 trường hợp nhiễm virút H5N1 ở người kể từ khi loại virút này bùng phát vào năm 2003, trong đó 245 người đã chết./.

Tin cùng chuyên mục