Mỹ: Virus Tây sông Nile gia tăng tại bang Oklahoma

Theo các quan chức y tế Oklahoma, có tới 9 trường hợp tử vong do lây nhiễm virus Tây sông Nile, từ đầu năm tới nay tại bang này.
Các quan chức y tế bang Oklahoma, Mỹ ngày 28/9 công bố đã có tới chín trường hợp tử vong do lây nhiễm virus Tây sông Nile tính từ đầu năm tới nay tại bang này.

Trong khi đó, số người lây nhiễm hiện đã lên tới 154 trường hợp.    

[Tốc độ lây truyền virus Tây sông Nile tăng chóng mặt]       

Đầu năm nay, các chuyên gia y tế đã cảnh báo tình hình nắng nóng trong mùa Hè có thể là nguyên nhân làm bùng phát virus tồi tệ nhất trong lịch sử của bang. Đợt bùng phát dịch nghiêm trọng trước đó xảy ra vào năm 2007 và thời điểm này tại Oklahoma số người nhiễm bệnh lên tới 107 người.

Theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), năm 2012 cũng được xem là một trong những năm bùng phát dịch tệ hại nhất, tính từ khi virus lần đầu tiên được phát hiện tại Mỹ vào năm 1999.

Tốc độ lây truyền nhanh chóng của virut này có nguy cơ biến năm 2012 trở thành năm đại dịch gây tử vong nhiều nhất tại Mỹ từ trước đến nay.

Virus Tây sông Nile lần đầu tiên được phát hiện tại quốc gia châu Phi, Uganda năm 1937, chủ yếu lây lan do muỗi đốt với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó thở, chóng mặt, ngứa ngáy, nôn mửa..../.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục