Mỹ xác định 117 máy bay Iran tuồn vũ khí vào Syria

Các máy bay thuộc các hãng hàng không Iran Air, Mahan Air và Yas Air đang vận chuyển các vũ khí dưới vỏ bọc chuyển hàng "nhân đạo."
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác định 117 máy bay của Iran mà Washington nói là đang vận chuyển vũ khí cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các máy bay thuộc các hãng hàng không Iran Air, Mahan Air và Yas Air đang vận chuyển các vũ khí dưới vỏ bọc chuyển hàng "nhân đạo."

Ba hãng hàng không này đều đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, việc nêu tên cụ thể các máy bay này một phần do Mỹ muốn gây sức ép để Irắc ngăn chặn việc Iran sử dụng không phận Irắc cho việc chuyển vũ khí tới Syria.

Theo một tài liệu tình báo của phương Tây mà Reuters có được, Iran đã và đang sử dụng máy bay dân sự để chuyển quân nhân và lượng lớn vũ khí vào Syria qua không phận Iraq.

Cùng với động thái trên, Washington ngày 19/9 cũng áp đặt trừng phạt đối với các tổ chức và cá nhân gồm Cơ quan cung cấp vũ khí Syria, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria - ông Amr Armanazi và Công ty quốc doanh Belvneshpromservice của Belarus. Cả ba đối tượng này đều đóng vai trò trong việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, ông David Cohen cho rằng các hành động trừng phạt này nhằm ngăn chặn luồng vũ khí và trang thiết bị liên lạc tuồn vào Syria và giúp ngăn chặn việc sử dụng chúng để chống người dân Syria./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục