Mỹ xác nhận sẽ xúc tiến thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

Ngày 14/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ xúc tiến thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 trị giá 23 tỷ USD cho UAE, tuy nhiên đang cân nhắc một số điều kiện và sẽ không sớm giao hàng.
Mỹ xác nhận sẽ xúc tiến thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 cho UAE ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35 tham gia một buổi huấn luyện tại căn cứ không quân ở Ogden, Utah, Mỹ, ngày 15/3/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ xúc tiến thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 trị giá 23 tỷ USD cho Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tuy nhiên Washington đang cân nhắc một số điều kiện và sẽ không sớm giao hàng.

Sau khi Tổng thống Biden lên nắm quyền vào tháng Một vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu xem xét lại thương vụ được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump này.

Trước đó, đã có đơn kiện yêu cầu chặn thương vụ với lý do UAE đã tham gia vào xung đột tại Yemen và hỗ trợ cho lực lượng của Tướng Khalifa Haftar tại Libya.

Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã lên kế hoạch tiến hành đối thoại thẳng thắn và liên tục với UAE.

[Thượng viện Mỹ quyết ngăn chặn thương vụ bán khí tài quân sự cho UAE]

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ chính quyền Mỹ dự định sẽ triển khai thương vụ bán máy bay chiến đấu cho UAE, song song với việc xem xét lại các chi tiết, tham vấn các quan chức UAE để đảm bảo hai bên cùng nắm rõ những nghĩa vụ của UAE trước, trong và sau khi giao hàng. Thời hạn bàn giao sẽ là trong vài năm tới.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Gregory Meeks đã bày tỏ quan ngại về thương vụ trên.

Theo nghị sỹ này, do việc bàn giao máy bay sẽ không sớm diễn ra, nên Quốc hội sẽ có nhiều thời gian để đánh giá xem liệu có nên tiến hành thương vụ, cũng như có nên áp đặt các đặt các điều khoản hay biện pháp hạn chế nào không.

Nếu thỏa thuận trên được thực thi, UAE sẽ là quốc gia Arab đầu tiên nhận được máy bay chiến đấu F-35, dòng máy bay có khả năng thu thập tin tức tình báo, tấn công vào sâu trong lãnh thổ của mục tiêu và giao chiến trên không.

Theo kế hoạch, UAE sẽ nhận được 50 máy bay F-35, tương đương với quy mô phi đội của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục