Mỹ xác nhận vụ máy bay gặp sự cố khi bay qua không phận Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận máy bay thương mại chở theo 100 hành khách, chủ yếu là người Mỹ, đã hạ cánh an toàn xuống UAE sau sự cố gián đoạn thông tin.
Mỹ xác nhận vụ máy bay gặp sự cố khi bay qua không phận Iran ảnh 1Một máy bay của hãng Fly Dubai. (Nguồn: arabiansupplychain.com)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/9 xác nhận chiếc máy bay thương mại F54359 chở theo 100 hành khách, chủ yếu là người Mỹ, đã từ Afghanistan hạ cánh an toàn xuống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sau khi phải đột ngột thay đổi lộ trình khi đi qua không phận Iran.

Chiếc máy bay trên do Lầu Năm Góc thuê của hãng Fly Dubai, xuất phát từ sân bay quân sự Bagram ở phía Bắc thủ đô Kabul của Afghanistan. Theo lịch trình bay thẳng từ Kabul tới Dubai, máy bay sẽ phải bay qua không phận Iran nên cần nhận được sự cho phép của Cơ quan hàng không dân dụng Iran.

Tuy nhiên, do trục trặc liên quan đến việc trao đổi thông tin lịch trình bay nên khi bay vào không phận Iran, máy bay F54359 đã bị Cơ quan hàng không dân dụng nước chủ nhà yêu cầu quay trở lại điểm xuất phát.

Lý do mà phía Iran đưa ra là họ không nhận được đầy đủ giấy tờ cũng như thông tin liên quan đến chuyến bay. Sau đó, do máy bay không còn đủ nhiên liệu để quay lại nên phía Iran đã cho phép hạ cánh xuống Bandar Abbas ở miền Nam nước này.

Kết quả rà soát thông tin trên hệ thống kiểm soát không lưu cho thấy máy bay F54359 cất cánh từ căn cứ không quân Bagram từ vài giờ trước nhưng không được cập nhật kế hoạch bay, nên phía Iran không nhận được thông tin trên hệ thống.

Sau vài giờ hạ cánh ở Iran, máy bay F54359 đã được phép cất cánh trở lại và theo đúng lộ trình đến Dubai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan nhằm giúp cho máy bay bay đến Dubai an toàn.

Washington cắt quan hệ ngoại giao với Tehran từ tháng 4/1980, 5 tháng sau khi xảy ra vụ sinh viên Iran tấn công Đại sứ quán Mỹ và bắt cóc 52 con tin người Mỹ trong suốt 444 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục