Mỹ xây dựng kế hoạch dự phòng đối phó với Iran

Tướng David Petraeus cho biết Mỹ xây dựng kế hoạch dự phòng nếu các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và phương Tây không có kết quả.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM), Tướng David Petraeus ngày 10/1 cho biết Mỹ đã xây dựng các kế hoạch dự phòng nếu các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và phương Tây không có kết quả.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, khi được hỏi về những ý kiến nhận xét các cơ sở hạt nhân của Iran đang được bố phòng rất kiên cố, Tướng Petraeus nói các cơ sở này "có thể bị ném bom, cho dù chúng được phòng bị kiên cố đến đâu", tuy nhiên mức độ thiệt hại phụ thuộc ai tiến hành đánh bom và khả năng tấn công của họ thế nào.

Không nói rõ kế hoạch về dự phòng của Mỹ, song Tướng Petraeus cho biết Washington đang tính tới những tác động tiềm tàng trước khi quyết định có tiến hành kế hoạch hay không. Ông nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, cũng trả lời phỏng vấn của CNN, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ gây mất ổn định nghiêm trọng, thậm chí tạo ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Từ trước đến nay các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định Washington luôn để ngỏ mọi giải pháp đối với Iran, kể cả giải pháp quân sự.

Hiện Iran đang bị áp đặt ba lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Hội đồng Bảo an vì không từ bỏ chương trình làm giàu urani mà phương Tây quan ngại nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình. Gần đây, nước này đã công bố kế hoạch xây dựng thêm 10 cơ sở làm giàu urani.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 9/1 tuyên bố các biện pháp trừng phạt sẽ không thể ngăn cản nước này theo đuổi chương trình hạt nhân.

Iran cũng đã ra "tối hậu thư" đến cuối tháng 1/2010, phương Tây phải chấp nhận những đề xuất của Tehran về kế hoạch trao đổi urani, nếu không Iran sẽ bắt đầu tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Theo đề xuất của Iran, phương Tây có thể bán nhiên liệu hạt nhân cho Iran, hoặc đổi nhiên liệu hạt nhân lấy urani làm giàu ở cấp độ thấp của Iran, song việc trao đổi phải được thực hiện thành nhiều đợt. Các nước phương Tây khó chấp nhận những điều kiện này do lo ngại sẽ tạo điều kiện cho Tehran có đủ nhiên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Ngày 10/1, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Đức thúc giục Iran hành động để giải tỏa quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Đức thăm Abu Đabi, Ngoại trưởng UAE, Hoàng thân Abdullah bin Zayed al-Nahayan cho rằng Hội đồng Bảo an có thể sớm thông qua gói biện pháp trừng phạt thứ tư nhằm buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ông kêu gọi Iran hợp tác tích cực hơn với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để không bị áp đặt các biện pháp này, nhấn mạnh điều này sẽ có lợi cho thế giới, khu vực cũng như chính Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục