Mỹ xem xét hồ sơ tù nhân Guantanamo chưa xét xử

Mỹ bắt đầu kiểm tra lại hồ sơ của các tù nhân tại nhà tù Guantanamo chưa được xét xử nhằm đẩy nhanh hơn quá trình đóng cửa nhà tù này.
Ngày 9/10, Lầu Năm Góc tuyên bố đã bắt đầu kiểm tra lại hồ sơ của các tù nhân bị giam giữ nhiều năm qua tại nhà tù Vịnh Guantanamo, Cuba, nhưng chưa được đưa ra xét xử.

Việc làm này sẽ cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama đẩy nhanh hơn quá trình chấm dứt hoạt động của nhà tù gây tranh cãi này.

Thông cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ Ủy ban xem xét định kỳ (PRB), mới được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy việc đóng cửa nhà tù Guantanamo, vẫn chưa làm việc cụ thể với từng tù nhân bị giam giữ mà mới chỉ trong quá trình xem xét lại tất cả các hồ sơ.

Thành viên của ủy ban này bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng và cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (CIA). Ủy ban này không có nhiệm vụ xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ các tù nhân mà chỉ đánh giá về mức độ nguy hiểm của những người này đối với an ninh Mỹ.

Thông cáo được đưa ra một ngày sau khi Lầu Năm Góc bổ nhiệm ông Paul Lewis, cựu chuyên gia pháp lý về vấn đề Guantanamo tại Hạ viện Mỹ, làm người phụ trách việc đóng cửa nhà tù trên.

[Mỹ bổ nhiệm phái viên về đóng nhà tù Guantanamo]

Ông Lewis có nhiệm vụ xem xét các cách thức đóng cửa nhà tù và chuyển các tù nhân đến một nước thứ ba.

Hiện tại nhà tù Guantanamo đang giam giữ 164 tù nhân, trong đó có 60-80 người chưa từng qua bất kỳ phiên xét xử nào vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, họ cũng không được thả vì bị cho là quá nguy hiểm đối với nước Mỹ.

Được dựng lên dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush để giam giữ các nghi can khủng bố sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 11/9/2001, nhà tù ở vịnh Guantanamo đã gây tranh cãi gay gắt ngay tại Mỹ và bị dư luận thế giới lên án vì hầu hết các tù nhân ở đây bị giam giữ nhiều năm mà không được đưa ra xét xử.

Sau khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu, ông Obama đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đóng cửa cơ sở giam giữ này nhưng chưa thành công do vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ đảng Cộng hòa. Cụ thể, các nghị sỹ Cộng hòa từ chối cấp kinh phí để đưa tù nhân tới Mỹ xét xử hoặc chuyển sang nước thứ ba.

Gần đây nhất, hồi tháng Tám vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển hai phạm nhân người Algeria bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo về nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục