Mỹ xem xét lại kế hoạch di dời trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ

Quân đội Mỹ đang xem xét phương án sử dụng một địa điểm quy mô lớn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc làm trụ sở riêng độc lập, hoặc di dời sang căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek.
Mỹ xem xét lại kế hoạch di dời trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ ảnh 1Bản vẽ trụ sở mới dự kiến của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ở Camp Humphreys, Hàn Quốc. (Nguồn: stripes.com)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 14/12 cho biết, quân đội Mỹ đang xem xét lại từ đầu kế hoạch di dời trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ vào trong trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Năm 2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 8, đơn vị chỉ huy toàn bộ lực lượng mặt đất của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, đã được chuyển tới căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

Đến tháng 6/2018 tới lượt trụ sở Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng được chuyển đến Pyeongtaek.

Hiện nay, tại căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan, Seoul, chỉ còn lại một số đơn vị quân đội Mỹ và Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ.

[Mỹ yêu cầu Hàn tăng mức chi phí duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ]

Trước đó, quân đội hai nước nhất trí di dời Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ vào trong trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sử dụng một số tầng trong trụ sở của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cũng như tận dụng một tòa nhà riêng 7 tầng.

Tuy nhiên, kể từ sau tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams nhậm chức vào hồi đầu tháng 11, kế hoạch này đang bị xem xét lại.

Mỹ cho rằng việc phân tán 300 nhân viên của cơ quan này ra 3 nơi sẽ không hiệu quả về mặt công việc. Thêm vào đó, việc người của Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ ra vào trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ gây nhiều bất tiện.

Do vậy, Mỹ đang xem xét phương án sử dụng một địa điểm quy mô lớn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc làm trụ sở riêng độc lập, hoặc di dời sang căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek.

Nếu Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ tiếp tục đóng tại căn cứ Yongsan sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch xây dựng một công viên trong căn cứ này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn đang tiến hành thương lượng với phía Mỹ về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục