Mỹ xem xét tăng chiến dịch quân sự chống IS ở Đông Afghanistan

Mỹ xem xét tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào IS trong quá trình triển khai lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Hồi giáo Taliban.
Mỹ xem xét tăng chiến dịch quân sự chống IS ở Đông Afghanistan ảnh 1Tướng John Nicholson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/6, Chỉ huy lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế ở Afghanistan, Tướng John Nicholson cho biết, Washington đang xem xét tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Mỹ đưa ra việc xem xét này trong quá trình triển khai lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Hồi giáo Taliban.

[Tổng thống Afghanistan tuyên bố ngừng bắn tạm thời với Taliban]

Phát biểu với báo giới, Tướng Nicholson nói: "Trên thực tế, (chiến dịch nhằm vào IS) sẽ tiếp tục và sẽ được tăng cường trong giai đoạn ngừng bắn, bởi chúng tôi đang tập trung tiêu diệt lực lượng khủng bố này "

Trước đó một ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lần đầu tiên thông báo triển khai một lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Taliban, đúng dịp lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này không bao gồm các nhóm phiến quân khác như IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục