Mỹ xét lại quy chế cấp thị thực cho SV nước ngoài

Số lượng sinh viên được cấp thị thực tăng trở thành gánh nặng tài chính với thỏa thuận trao đổi văn hóa giữa Mỹ và các nước đối tác.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 5/12 đã yêu cầu các cơ quan chức năng của nước này xem xét lại toàn bộ một chương trình trao đổi lao động với nước ngoài, vốn được các doanh nghiệp Mỹ sử dụng như một nguồn cung cấp nhân công rẻ và bị những kẻ xấu lợi dụng để đưa lao động nữ nước ngoài vào làm việc trong ngành công nghiệp tình dục ở Mỹ.

Trong cuộc thảo luận mới đây về chương trình cấp thị thực cho người lao động nước ngoài tới Mỹ làm việc trong vụ Hè (J-1), người ta đã công bố một bản cáo trạng liên bang cáo buộc các băng nhóm tội phạm lợi dụng chương trình trao đổi văn hóa để đưa phụ nữ các nước Đông Âu vào làm việc trong các câu lạc bộ thoát y ở New York.

Hiện Tiểu ban về vấn đề nhập cư thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đang thu thập thông tin về chương trình J-1. Chương trình này, được đưa ra từ năm 1963, cho phép các sinh viên nước ngoài đi du lịch hoặc làm thêm ở Mỹ trong kỳ nghỉ Hè, với thị thực được cấp có thời hạn tối đa là 4 tháng.

Trên thực tế, chương trình J-1 ngày càng mở rộng với hơn 100.000 thanh niên, sinh viên nước ngoài được bổ sung vào danh sách cấp thị thực lao động mỗi năm, đã trở thành gánh nặng tài chính đối với một thỏa thuận trao đổi văn hóa giữa Mỹ với các nước đối tác.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thực hiện một số thay đổi sau khi hãng tin AP của Mỹ công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy tình trạng lao động nước ngoài bị lạm dụng khá phổ biến và công khai, trong đó các điều kiện sinh hoạt và làm việc được một số người ví không khác gì chế độ nô lệ.

Đề cập vấn đề này, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước cho biết bộ này sẽ chú trọng việc củng cố chương trình J-1 để bảo vệ sức khỏe và chế độ phúc lợi xã hội cho các đối tượng tham gia chương trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục