Mỹ xét xử một người Kosovo làm tin tặc cho phiến quân IS

Tòa án liên bang Mỹ vừa đưa ra xét xử lần thứ nhất ông Ardit Ferizi, một người gốc Kosovo, bị truy tố với tội danh làm tin tặc cho IS.
Mỹ xét xử một người Kosovo làm tin tặc cho phiến quân IS ảnh 1Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS. (Nguồn: Getty Images)

Tòa án liên bang Mỹ vừa đưa ra xét xử lần thứ nhất ông Ardit Ferizi, một người gốc Kosovo, bị truy tố với tội danh làm tin tặc và trao các thông tin của hơn 1.000 quân nhân Mỹ cho nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tin cho biết cảnh sát Malaysia đã bắt giữ Ferizi theo lệnh truy nã của Mỹ hồi tháng 10/2015 và dẫn độ nghi can này sang Mỹ.

Theo cáo trạng ngày 27/1, các công tố viên liên bang Mỹ truy tố Ferizi, biệt danh là "Th3Dir3ctorY," vì đã điều hành nhóm tin tặc Kosova Hacker's Security.

Các công tố viên nói nghi can này xâm nhập hệ thống máy tính của một công ty ở Mỹ và đánh cắp thông tin cá nhân của 1.351 quân nhân và công chức liên bang Mỹ, sau đó chuyển những thông tin này cho các phần tử khủng bố. Nếu bị kết tội, nhân vật này có thể bị phạt tới 35 năm tù.

Hiện chưa rõ có ai bị ảnh hưởng trực tiếp trong vụ đánh cắp thông tin này hay chưa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục