Mỹ xử nghiêm nữ bị cáo "tuồn" công nghệ thiết bị lặn cho Trung Quốc

Nhà chức trách Mỹ cáo buộc một phụ nữ ở Florida về tội âm mưu xuất trái phép công nghệ thiết bị lặn không người lái dưới nước cho Trung Quốc.
Mỹ xử nghiêm nữ bị cáo "tuồn" công nghệ thiết bị lặn cho Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abovetopsecret.com)

Ngày 21/4, nhà chức trách Mỹ đã công bố cáo trạng nhằm vào một người phụ nữ sống tại bang Florida về tội âm mưu xuất khẩu trái phép công nghệ mà nước này sử dụng để phát triển thiết bị lặn không người lái dưới nước, cho một thực thể nhà nước của Trung Quốc.

Cáo trạng trên nêu rõ, Amin Yu, đang sinh sống tại thành phố Orlando của bang Florida, từ giai đoạn 2002-2014, đã tìm cách có được những hệ thống và thiết bị được sử dụng cho các thiết bị lặn theo hướng dẫn của các đồng phạm tại trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc, nơi tiến hành các nghiên cứu và phát triển cho Chính phủ Trung Quốc.

Yu bị cáo buộc phạm 18 tội danh, trong đó có do thám cho một chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp, và rửa tiền…

Nếu bị kết tội, Yu sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam trong nhà tù liên bang cho tội rửa tiền và 10 năm tù cho tội hoạt động do thám cho chính phủ nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục