Mỹ xúc tiến biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng

Cựu Đại sứ Mỹ tại Bolivia Philip Goldberg được bổ nhiệm làm trưởng nhóm công tác liên ngành mới thành lập để thực thi những biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 thông báo cựu Đại sứ Mỹ tại Bolivia Philip Goldberg được bổ nhiệm làm trưởng nhóm công tác liên ngành mới thành lập để thực thi những biện pháp trừng phạt Triều Tiên theo tinh thần các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết nhiệm vụ mới của ông Goldberg là hỗ trợ và chỉ đạo công tác thực thi các nghị quyết 1874 và 1718 của Hội đồng Bảo an kêu gọi trừng phạt Bình Nhưỡng vì các vụ thử hạt nhân vừa qua.

Theo kế hoạch, thời gian tới, ông Goldberg sẽ đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận một loạt vấn đề liên quan tới Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục