Mỹ yêu cầu Israel gánh vác trách nhiệm tái thiết Dải Gaza

Mỹ khẳng định Israel phải đóng một vai trò trong hoạt động tái thiết Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên cần nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Mỹ yêu cầu Israel gánh vác trách nhiệm tái thiết Dải Gaza ảnh 1Nhân viên Bộ Ngoại giao Ecuador đóng gói hàng viện trợ ở Quito để chuyển cho người dân Palestine ở Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 8/10 khẳng định Israel phải đóng một vai trò trong hoạt động tái thiết Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên cần nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Bình luận này được đưa ra trước thềm hội nghị tài trợ liên quan tới hoạt động tái thiết Dải Gaza ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Khi được hỏi liệu Israel có trách nhiệm hỗ trợ khắc phục thiệt hại do họ gây ra hay không, bà Psaki nói: "Chúng tôi thực sự cho rằng Israel cần đóng một vai trò trong việc tái thiết Gaza."

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tham dự hội nghị tái tiết do Ai Cập và Na Uy đồng tổ chức vào ngày 12/10. Sự kiện này, do Washington phát động, là "chương trình viện trợ nhân đạo lớn và nỗ lực tái thiết" sau cuộc chiến khốc liệt kéo dài 50 ngày giữa Israel với Phong trào Hồi giáo Hamas đang cai quản Dải Gaza.

Trước đó, Chính phủ Palestine đã công bố một bản kế hoạch tái thiết Gaza dày 76 trang, trong đó nêu rõ cần 4 tỷ USD để khôi phục vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục