Đòi lại hơn 300kg plutoni thời Chiến tranh Lạnh

Mỹ yêu cầu Nhật hoàn trả plutoni thời Chiến tranh Lạnh

Mỹ đang gây sức ép buộc Nhật Bản hoàn trả lại hơn 300kg plutoni cấp độ vũ khí mà Mỹ chuyển cho Nhật Bản từ thời Chiến tranh Lạnh.
Mỹ yêu cầu Nhật hoàn trả plutoni thời Chiến tranh Lạnh ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Monju, Nhật Bản. Ảnh minh họa. (Nguồn: dcbureau.org)

Mỹ đang gây sức ép buộc Nhật Bản hoàn trả lại hơn 300kg plutoni cấp độ vũ khí mà Mỹ chuyển cho Nhật Bản trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh.

Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản và Mỹ ngày 26/1 cho biết Chính quyền Tổng thống Barack Obama, vốn quan tâm đến việc đảm bảo an ninh hạt nhân, muốn Nhật Bản trả lại plutoni được cung cấp để sử dụng như nhiên liệu hạt nhân tại một cơ sở hạt nhân quan trọng ở làng Tokai, tỉnh Ibaraki.

Số nhiên liệu plutoni cấp độ cao này có đủ khả năng để sản xuất 40-50 vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ việc hoàn lại số plutoni này vì cho rằng chúng cần cho việc nghiên cứu các lò phản ứng nhanh. Tuy nhiên, kết quả là phía Mỹ vẫn liên tục lặp lại yêu cầu này.

Từ năm 2013, Nhật Bản và Mỹ từng có cuộc thảo luận nghiêm túc về vấn đề này theo đó Washington có kế hoạch tiến tới một hiệp ước với Tokyo nhân hội nghị cấp cao an ninh hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 3/2013 ở Hà Lan.

Để ngăn chặn các nguyên liệu hạt nhân rơi vào tay các đối tượng khủng bố, Chính phủ Mỹ đã kêu gọi hủy bỏ và hạn chế việc sử dụng các nhiên liệu như trên.

Kể từ hội nghị cấp cao đầu tiên tổ chức hồi năm 2010 ở Washington theo sáng kiến của ông Obama, Mỹ đang gây sức ép buộc Nhật Bản phải hoàn lại 331kg plutoni hiện được giữ tại cơ sở phản ứng nhanh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA).

Cơ sở hạt nhân này hiện là nơi duy nhất ở Nhật Bản dùng cho mục đích nghiên cứu các lò phản ứng nhanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục