Mỹ yêu cầu Triều Tiên ngừng "các hành động và luận điệu gây bất ổn"

Trước tình trạng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, Lầu Năm Góc ngày 23/4 đã kêu gọi quốc gia bị cô lập này tránh gây bất ổn tình hình hơn nữa.
Mỹ yêu cầu Triều Tiên ngừng "các hành động và luận điệu gây bất ổn" ảnh 1Lễ diễu binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng ngày 15/4/2017. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo CNN, trước tình trạng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, Lầu Năm Góc ngày 23/4 đã kêu gọi quốc gia bị cô lập này tránh gây bất ổn tình hình hơn nữa.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Gary Ross nói: "Chúng tôi kêu gọi (Triều Tiên) kiềm chế các hành động và luận điệu khiêu khích, gây bất ổn, đưa ra lựa chọn chiến lược để làm trọn các nghĩa vụ quốc tế và cam kết của mình, đồng thời quay trở lại các vòng đàm phán nghiêm túc."

[Hàn Quốc: Chưa có sự dịch chuyển bất thường nào tại Triều Tiên]

Ông Ross nhấn mạnh: "Các chương trình vũ khí trái phép của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng cho an ninh quốc gia Mỹ." 

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - tuyên bố nước này sẵn sàng thể hiện "sức mạnh quân sự" bằng việc đánh chìm "tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân (của Mỹ) với một đòn duy nhất."

Bài báo còn khẳng định Bình Nhưỡng đang sở hữu vũ khí "có thể vươn tới lục địa Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương" và "vũ khí hoàn hảo này" là bom khinh khí (bom H)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục