Mỹ yêu cầu Triều Tiên ngừng đưa ra những tuyên bố gây bất ổn

Mỹ yêu cầu Triều Tiên ngừng những phát biểu gây bất ổn sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa tùy thái độ của Washington.
Mỹ yêu cầu Triều Tiên ngừng đưa ra những tuyên bố gây bất ổn ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Mỹ ngày 26/7 đã lên tiếng đòi Triều Tiên ngừng những phát biểu và hành động gây bất ổn sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa tùy thuộc vào thái độ của Washington.

Phát biểu với Yonhap, Người phát ngôn Katina Adams của Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động và phát biểu có thể gây bất ổn hơn nữa cho khu vực và thay vào đó là thực hiện các bước đi cụ thể hướng tới việc hoàn tất các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của họ.”

Ngoài ra, quan chức này còn nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng động quốc tế để duy trì sự chú ý đối với tình hình nhân quyền tại Triều Tiên, buộc nước này ngừng những vụ vi phạm và để người dân được hưởng những quyền tự do lớn hơn.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Ri tuyên bố với báo giới tại thủ đô Vientiane của Lào bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ngày 26/7 rằng việc Triều Tiên có tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa hay không tùy thuộc vào thái độ của Mỹ, cáo buộc rằng chính sách thù địch của Washington chống Bình Nhưỡng đang trở nên khắc nghiệt hơn, đồng thời gọi việc Mỹ gần đây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yong-Un là “hành động thù địch lớn nhất”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục