Mỹ yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

Mỹ yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Quốc về các khoản thuế mà Bắc Kinh đánh vào sản phẩm gà nhập khẩu từ Mỹ.
Ngày 8/12, Mỹ cho biết nước này đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Quốc xung quanh các khoản thuế mà Bắc Kinh đánh vào sản phẩm gà nhập khẩu từ Mỹ.

Trong vụ tranh cãi thương mại nảy sinh một năm nay giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Washington cho rằng các khoản thuế chống bán phá giá và phụ thu của Trung Quốc đối với các sản phẩm thịt gà của Mỹ "trái với các quy định của WTO."

Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk nói rằng Washington không thể "khoanh tay ngồi nhìn" trong khi Trung Quốc tiếp tục không tuân thủ các quy định thương mại và áp dụng các khoản thuế, mà theo ông có ảnh hưởng tới khoảng 300.000 nông dân Mỹ trong một thị trường từng có giá trị 1 tỷ USD trước khi Bắc Kinh áp dụng các khoản thuế mới hồi tháng 9/2010.

Ông Kirk tuyên bố Chính phủ Mỹ một lần nữa nghiêm túc trong nỗ lực buộc Trung Quốc có trách nhiệm với những cam kết của nước này khi gia nhập WTO cũng như đảm bảo một sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp và người lao động Mỹ.

Trước đó, Bắc Kinh cáo buộc các công ty của Mỹ bán các sản phẩm gà sang Trung Quốc với giá thấp hơn giá thị trường và nhận trợ giá của chính phủ. Trung Quốc từng là thị trường tiêu thụ thịt gà lớn thứ hai của Mỹ vào năm 2009, chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu gà của Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 2%.

Liên quan tới cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, cùng ngày, Mỹ đã quyết định áp thuế chống bán phá giá sơ bộ thêm từ 5-26% đối với sản phẩm ống thép chịu lực cao nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, Washington đã đánh thuế 22,34% đối với sản phẩm này.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Tập đoàn thép Norris có trụ sở ở bang Texas - doanh nghiệp trong nước duy nhất còn sản xuất ống thép chịu lực, hồi đầu năm nay yêu cầu được bảo vệ trước tình trạng ống thép nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng và được bán với giá thấp hơn thị trường do được Bắc Kinh trợ giá.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá đối với ống thép Trung Quốc cần được Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) thông qua. Dự kiến, cơ quan trên sẽ bỏ phiếu về vấn đề này vào tháng 4/2012.

Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác thương mại lớn thứ hai của nhau, song giữa hai nước thường xảy ra những tranh chấp thương mại liên quan đến vấn đề trợ giá xuất khẩu. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu ống thép của Trung Quốc sang Mỹ ước tính đạt 48,8 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với 29,1 triệu USD của năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục