Mỹ yêu cầu xem xét việc EU hạn chế nhập gia cầm

Mỹ đã đệ đơn yêu cầu WTO ra phán quyết về việc EU quyết định hạn chế nhập khẩu gia cầm đã được xử lý để giảm thiểu mầm bệnh (PRTs) của Mỹ.
Mỹ đã đệ đơn yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra phán quyết về việc Liên minh châu Âu (EU) quyết định hạn chế nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm đã được xử lý bằng hóa chất để giảm thiểu mầm bệnh (PRTs) của Mỹ liệu có đi ngược những quy định của WTO hay không.

Phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết, những tư vấn của WTO đưa ra trước đây, sau thời điểm Mỹ phát đơn kiện EU vào tháng 1/2009, đã không thể giúp giải quyết tranh chấp và Washington đã yêu cầu WTO thành lập một ủy ban giải quyết tranh chấp để xem xét lại sự việc này.

Phát ngôn viên của USTR, Nefeterius McPherson khẳng định: "Gia cầm của Mỹ rất an toàn và không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc xử lý gia cầm để giảm mầm bệnh gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng".

Bà nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc rằng những tư vấn chính thức của WTO và sự cộng tác tích cực của Mỹ trong nhiều năm qua đã không mang lại kết quả trong việc tác động để EU bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu và mua bán gia cầm của Mỹ".

Vụ kiện này liên quan tới số gia cầm đã được xử lý triệt tiêu tác nhân gây bệnh bằng những hóa chất mà theo Washington được các quan chức an toàn thực phẩm của cả Mỹ và châu Âu xác nhận là an toàn, gồm chlorine dioxide, muối axít, trisodium phosphate, và peroxyacid.

Từ năm 1997, EU bắt đầu cấm sử dụng các loại hóa chất vốn được dùng để ngăn ngừa vi khuẩn trên các sản phẩm gia cầm này, theo đó hầu như toàn bộ sản phẩm gia cầm của Mỹ bị "chặn" đường vào EU. Các quan chức Mỹ đã đề nghị EU cho phép nhập gia cầm được xử lý bằng các hóa chất này của Mỹ song bị từ chối.

Các cuộc họp song phương vào tháng 2/2009 cũng thất bại trong việc giải quyết vấn đề, cho nên Mỹ cho rằng đã đến lúc phải đưa vụ kiện này ra ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO.

Người phát ngôn về vấn đề thương mại của Ủy ban châu Âu (EC), Lutz Gullner, tỏ ra hoài nghi về hành động của Mỹ, cho rằng Mỹ đã đi sai đường trong việc giải quyết tranh chấp kéo dài hơn 1 thập kỷ qua.

Ông nói: "Chúng tôi cảm thấy kiện tụng không phải cách phù hợp nhất để giải quyết những vấn đề phức tạp như vậy. Tuy nhiên, vì Mỹ đã chọn hướng đi đó, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ những quy định của mình về an toàn thực phẩm, vì chúng tôi không phân biệt đối xử các sản phẩm nhập khẩu".

EU cho biết khối này nhập rất ít gia cầm và các sản phẩm gia cầm của Mỹ kể từ năm 1997, thời điểm mà Brussel loại rất nhiều cơ sở giết mổ của Mỹ khỏi danh sách những cơ sở đủ tiêu chuẩn.

Năm 2008, EU nhập hơn 890.000 tấn gia cầm từ các nước thứ 3, chủ yếu là Brazil và Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục