Mỹ-Ấn Độ sắp hoàn tất thương vụ pháo “siêu chiến trường” M777

Ấn Độ và Mỹ thảo luận về vụ mua bán 145 bích kích pháo M777 trị giá gần 700 triệu USD từ năm 2008, song quá trình đàm phán đã gặp nhiều trở ngại.
Mỹ-Ấn Độ sắp hoàn tất thương vụ pháo “siêu chiến trường” M777 ảnh 1Bích kích pháo M777. (Nguồn: dailycapital.pk)

Ngày 16/2, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết Mỹ đã chấp thuận đề nghị bán bích kích pháo (lựu pháo) siêu nhẹ M777 cho nước này với một thỏa thuận liên chính phủ và “Thư chấp nhận” (LOA) - bước cuối cùng của một thỏa thuận mua bán vũ khí, dự kiến sẽ được Mỹ gửi tới Ấn Độ ngay trong tuần.

Mạng tin trên cho biết sau khi nhận được LOA và được Chính phủ Ấn Độ phê chuẩn, thương vụ trên sẽ được triển khai và ít nhất hai bích kích pháo M777 sẽ được bàn giao cho Lục quân Ấn Độ trong năm nay.

Ấn Độ và Mỹ thảo luận thương vụ 145 bích kích pháo M777 trị giá gần 700 triệu USD từ năm 2008, song quá trình đàm phán đã gặp nhiều trở ngại.

Thương vụ trên mới được khởi động lại hồi năm ngoái sau khi hai bên đưa ra một thỏa thuận mới, theo đó có một số bộ phận của pháo M777 sẽ được triển khai theo sáng kiến “sản xuất tại Ấn Độ.”

M777 là bích kích pháo 155m siêu nhẹ trên thế giới, dài 10,2m, nặng 4.218kg và có tầm bắn tối đa 40km. Đây sẽ là bích kích pháo đầu tiên được đưa vào Lục quân Ấn Độ trong 27 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục