Mỹ-Ấn Độ thúc đẩy quan hệ thương mại song phương

Mỹ-Ấn Độ tìm biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại, giảm những “nút thắt cổ chai” đang ngăn cản các công ty Mỹ đầu tư vào Ấn Độ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ bốn ngày (từ ngày 22/7- 25/7), ngày 23/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Phó Tổng thống Biden và Thủ tướng Singh đã thảo luận một loạt vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và giảm những “nút thắt cổ chai” đang ngăn cản các công ty Mỹ đầu tư vào thị trường Ấn Độ.

Hai bên cũng thảo luận về những trở ngại trong triển khai thực hiện hiệp định hạt nhân dân sự mà hai nước đã thông qua năm 2008, trong đó có việc Ấn Độ quy định các công ty hạt nhân nước ngoài hoạt động tại nước này phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố hạt nhân - một điều kiện nghiêm ngặt khiến các công ty nước ngoài không thể thành lập được nhà máy hạt nhân tại Ấn Độ.

[Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ]

Bên cạnh đó vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là tình hình Afghanistan và mối lo ngại của New Delhi về khả năng Taliban sẽ trở lại nắm quyền lực tại Kabul sau năm 2014, cũng được hai bên thảo luận.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Tổng thống Biden cho rằng Ấn Độ là một đối tác trong tiến trình phát triển tại Afghanistan khi mà New Delhi đã dành các khoản viện trợ lên tới 2 tỷ USD.

Washington muốn Ấn Độ đóng vai trò tích cực hơn trong đào tạo các lực lượng an ninh cho Afghanistan, khi Mỹ và các nước đồng minh khác trong NATO sẽ rút lực lượng chiến đấu khỏi nước này vào năm 2014.

Chiều cùng ngày, Phó Tổng thống Biden đã hội đàm và dự tiệc chiêu đãi của người đồng cấp Hamid Ansari.

Ngày 24/7, ông Biden tới thành phố Mumbai để diễn thuyết về quan hệ đối tác Mỹ-Ấn tại thị trường chứng khoán Bombay, đồng thời có cuộc gặp gỡ với các doanh nhân hàng đầu Ấn Độ.

Báo chí Ấn Độ cho rằng chuyến thăm của ông Biden diễn ra chỉ vài tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Ấn Độ và đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược Ấn-Mỹ thể hiện những nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương Mỹ-Ấn trong bối cảnh Mỹ đã đề ra kế hoạch tái cân bằng chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Biden cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Manmohan Singh và Tổng thống Barack Obama tại Washington vào tháng Chín tới đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục