Mỹ-Ấn Độ xúc tiến đối thoại chiến lược hai nước

Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ thảo luận về cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên dự kiến từ ngày 2-3/6 tới tại Washington.
Ngày 28/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh để thảo luận về cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên giữa hai nước dự kiến diễn ra tại Washington trong hai ngày 2-3/6 tới.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc đối thoại chiến lược sắp tới là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn, đồng thời hy vọng cuộc đối thoại sẽ mở đường cho các hoạt động trao đổi ý kiến và thảo luận định kỳ giữa chính phủ hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống Obama cũng chia buồn với nhà lãnh đạo Ấn Độ về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Air India Express ở Mangalore và thảm họa trật đường ray tàu cao tốc ở miền Đông Ấn Độ, làm gần 240 người thiệt mạng.

Theo kế hoạch, cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ do Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Ấn Độ S.M. Krishna đồng chủ trì.

Hai bên sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề như chống khủng bố, không phổ biến hạt nhân, biến đổi khí hậu, kinh tế, khoa học và công nghệ.

Trong chiến lược an ninh quốc gia công bố ngày 27/5 vừa qua, Mỹ đã tái khẳng định xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và coi New Dehli là một trong những đối tác định hình của thế kỷ 21.

Tổng thống Obama dự kiến sẽ thăm Ấn Độ vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục