Mỹ-Ấn thúc đẩy ký kết các thỏa thuận quốc phòng quan trọng

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho biết Mỹ đang thúc đẩy ký kết các thỏa thuận khung với Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng và thông tin liên lạc.
Mỹ-Ấn thúc đẩy ký kết các thỏa thuận quốc phòng quan trọng ảnh 1Đô đốc Harry Harris trong chuyến thăm tàu khu trục tên lửa USS Spruance. (Ảnh: Getty Images)

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 26/2 dẫn phát biểu của Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ), Đô đốc Harry Harris cho biết Mỹ đang thúc đẩy ký kết các thỏa thuận khung với Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng và thông tin liên lạc để đưa quan hệ quốc phòng song phương lên “cấp độ mới."

Trong báo cáo trước một ủy ban Hạ viện Mỹ, Đô đốc Harris nói: “Chúng tôi đang hợp tác mạnh mẽ với Ấn Độ trong lĩnh vực kỹ thuật với sáng kiến Thương mại và Công nghệ quốc phòng (DTTI).

Các thỏa thuận khung đang được thúc đẩy đàm phán và ký kết gồm Thỏa thuận hỗ trợ dịch vụ hậu cần (LSA), Thỏa thuận về an ninh thông tin và truyền thông (CISMOA).”

Theo Đô đốc Harris, trong tuần tới ông sẽ tới Ấn Độ đàm phán với các đối tác nước chủ nhà nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục