Mỹ-Anh yêu cầu Pakistan giao kẻ khủng bố Mumbai cho Ấn Độ

Mỹ và Anh đã yêu cầu Chính phủ Pakistan giao kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai năm 2008 cho Ấn Độ nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Mỹ-Anh yêu cầu Pakistan giao kẻ khủng bố Mumbai cho Ấn Độ ảnh 1Zakiur Rehman Lakhvi. (Nguồn: AFP)

Báo The Indian Express ngày 20/1 cho biết Mỹ và Anh đã yêu cầu Chính phủ Pakistan giao Zakiur Rehman Lakhvi - kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng - cho Ấn Độ nhằm cải thiện quan hệ song phương hoặc chuyển cho một tòa án độc lập để xét xử.

Tuy nhiên, Chánh án Tòa án Tối cao Islamabad Shaukat Aziz Siddiqui cho rằng việc chuyển giao Lakhvi cho bất kỳ nước nào là "vấn đề ngoại giao" liên quan đến chính phủ, tòa án không có trách nhiệm làm điều đó, đồng thời nhấn mạnh nếu chính phủ quá vội vàng giải quyết, hãy chuyển vụ án đến tòa án quân sự.

Trong khi đó, Trưởng Công tố Chaudhry Azhar cho biết phiên điều trần ngày 20/1 đã phải hoãn do luật sư của Lakhvi không đến tòa. Ông Azha cũng cho rằng Tòa sơ thẩm đã bỏ qua lời khai trong vụ khủng bố 26/11 khi cho phép Lakhvi được bảo lãnh tại ngoại ngày 18/12/2014. Lakhvi sẽ vẫn bị giam giữ đến ngày 18/2/2015 sau khi chính phủ gia hạn tạm giam thêm một tháng theo Luật Trật tự công.

Quan hệ Ấn Độ-Pakistan trở lên căng thẳng sau khi New Delhi chỉ trích Islamabad không chịu bàn giao và chậm xét xử kẻ chủ mưu và những nghi phạm trong vụ khủng bố ngày 26/11.

Việc Tòa án Tối cao Islamabad gần đây xem xét cho Lakhvi được bảo lãnh tại ngoại đã bị Ấn Độ phản đối mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Cao ủy Pakistan tại New Delhi đến để phản đối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục