Myanma: Bà Suu Kyi để ngỏ việc tham gia chính phủ

Bà Suu Kyi không bác bỏ khả năng giữ một vị trí trong chính phủ nếu bà giành ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới.
Theo AFP, thủ lĩnh đối lập ở Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 15/1 tuyên bố bà không bác bỏ khả năng giữ một vị trí trong chính phủ nếu bà giành ghế trong quốc hội nước này trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới.

Trả lời khi được hỏi liệu bà có chấp nhận một vị trí trong chính phủ nếu được đề nghị hay không, bà Suu Kyi đáp: "Việc đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và vị trí đó là gì." Khi một phóng viên đề cập đến vị trí ngoại trưởng, bà Suu Kyi cười và đáp: "Tôi sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về vị trí đó."

[Myanmar: Bà Suu Kyi tuyên bố tranh cử quốc hội]

Bà Suu Kyi năm nay 66 tuổi và đã được trả tự do hồi tháng 10/2010 sau khi bị quản thúc tại gia. Bà Suu Kyi đang có kế hoạch ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào ngày 1/4 tới tại một đơn vị bầu cử gần Yangun.

Cũng trong ngày 15/1, bà Suu Kyi đã gặp Ngoại trưởng Pháp đang ở thăm Myanmar Alain Juppe.

Mối quan hệ giữa Chính phủ Myanmar và phe đối lập ở nước này đã tan băng đáng kể kể từ khi bà Suu Kyi được thả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục