Myanmar: 71 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở bang Rakhine

Văn phòng Cố vấn nhà nước Myanmar cho biết, ít nhất 71 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nhất giữa lực lượng an ninh và phiến quân Rohingya tại bang Rakhine.
Myanmar: 71 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở bang Rakhine ảnh 1Binh sỹ Myanmar tuần tra tại thị trấn Maungdaw thuộc bang Rakhine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP/Reuters, Văn phòng của Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 25/8 cho biết, ít nhất 71 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nhất giữa lực lượng an ninh và phiến quân Rohingya tại bang Rakhine, miền Bắc Myanmar.

Theo số liệu cập nhật, có 12 quan chức an ninh thiệt mạng, và "59 thi thể của những kẻ khủng bố cực đoan Bengali" (cụm từ nhà chức trách Myanmar sử dụng để ám chỉ các tay súng Rohingya) được tìm thấy, sau khi phiến quân tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào 24 đồn cảnh sát và một căn cứ quân sự tại tại bang Rakhine.

[Myanmar: Phiến quân tấn công 24 đồn cảnh sát, ít nhất 12 người chết]

Cùng ngày, Liên hợp quốc đã lên án "một loạt các cuộc tấn công phối hợp" nhằm vào lực lượng an ninh Myanmar, đồng thời kêu gọi các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng tại Rakhine kiềm chế các hành động bạo lực, bảo vệ dân thường và lập lại trật tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục