Myanmar ấn định thời điểm tổ chức họp Quốc hội lần thứ 5

Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức phiên họp lần thứ 5 của cơ quan lưỡng viện này tại thủ đô Nay Pyi Taw vào ngày 18/5, hai tháng sau khi phiên họp lần thứ 4 kết thúc hôm 18/3.
Myanmar ấn định thời điểm tổ chức họp Quốc hội lần thứ 5 ảnh 1Bà Aung San Suu Kyi (giữa) cùng các nghị sỹ trong phiên họp Quốc hội ở Nay Pyi Taw ngày 22/3/2016. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 27/4, Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức phiên họp lần thứ 5 của cơ quan lưỡng viện này tại thủ đô Nay Pyi Taw vào ngày 18/5, hai tháng sau khi phiên họp lần thứ 4 kết thúc hôm 18/3.

Tại phiên họp lần này, một số dự luật dự kiến sẽ được ban hành và các nghị sỹ được bầu bổ sung trong tháng Tư sẽ tuyên thệ nhậm chức.

[Myanmar ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị Panglong thế kỷ 21]

Trong cuộc bầu cử bổ sung vừa qua, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành được 9/19 ghế còn trống, trong đó có 5 ghế Hạ viện, 3 ghế Thượng viện và 1 ghế thuộc về bang Shan.

Quốc hội Myanmar hiện tại được thành lập thông qua cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2015 với chiến thắng áp đảo thuộc về đảng NLD./.

Myanmar ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị Panglong thế kỷ 21
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục