Myanmar, Ấn Độ hợp tác đảm bảo an ninh biên giới

Các phương tiện truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin nước này và Ấn Độ cam kết hợp tác vì hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới chung giữa hai nước.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Myanmar ngày 10/5 đưa tin nước này và Ấn Độ đã cam kết hợp tác vì hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới chung giữa hai nước.
 
Theo bản ghi nhớ được Thứ trưởng Quốc phòng Myanmar, Thiếu tướng Kyaw Nyunt và Đại sứ Ấn Độ tại Myanmar Gautam Mukhopadhaya ký ngày 9/5 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar và Ấn Độ sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn tình trạng nổi loạn để đảm bảo hòa bình và ổn định dọc các khu vực biên giới, cũng như hạn chế các hoạt động buôn lậu và nạn buôn người.
 
Ngoài ra, văn kiện này cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang hai nước trao đổi thông tin và phối hợp nhằm trấn áp hoạt động vượt biên trái phép và bảo vệ đường biên giới chung.
 
Theo một báo cáo chính thức trước đó, hai nước vẫn còn một khu vực biên giới cần được phân chia ranh giới và đang tìm cách giải quyết bất đồng về khu vực này. Hồi tháng Giêng vừa qua, Ấn Độ đã ngừng xây dựng một trạm kiểm soát (ICP) tại khu vực này sau khi Myanmar phản đối.
 
Tháng 3/1967, Myanmar đã ký một thoả thuận phân ranh giới với Ấn Độ, nhưng hai nước vẫn bất đồng về vị trí cắm cột mốc biên giới tại thung lũng Bamaw./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục