Myanmar áp dụng quy định cấp thị thực ở cửa khẩu

Myanmar đã bắt đầu áp dụng quy định cấp thị thực (visa) tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Yangon nhằm tạo thuận lợi cho du khách.
Từ ngày 1/6, giới chức Myanmar đã bắt đầu áp dụng quy định cấp thị thực (visa) tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Yangon nhằm tạo thuận lợi cho du khách và các doanh nhân nước ngoài đến Myanmar vì mục đích đầu tư và du lịch.

Theo quy định mới này, Chính phủ Myanmar sẽ cấp visa theo ba hạng mục là kinh doanh, quá cảnh và du lịch cho người nước ngoài đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể là 9 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, New Zealand, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc).

Visa kinh doanh cho phép lưu trú trong vòng 70 ngày và chi phí là 50 USD, visa du lịch có hiệu lực trong 28 ngày và mất 40 USD, trong khi visa quá cảnh có giá 20 USD và được lưu lại trong vòng 24 giờ.

Trước đó, Myanmar đã từng áp dụng hình thức cấp visa này từ tháng 9/2010 nhằm phục vụ cho cuộc tổng tuyển cử có tính bước ngoặt hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo số liệu thống kê chính thức, kể từ khi Myanmar mở cửa vào cuối năm 1988 đến nay, nước này đã thu hút được 40,429 tỷ USD giá trị đầu tư nước ngoài (FDI).

Riêng trong năm 2011, vốn FDI vào Myanmar đã đạt 8,464 tỷ USD. Trong khi đó, vào tháng 6-7 tới, Quốc hội Myanmar sẽ họp phiên đầu tiên nhằm thảo luận về dự thảo luật sửa đổi luật đầu tư nước ngoài đã tồn tại hơn hai thập kỷ qua, nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, trong đó có ngành du lịch.

Thống kê cũng cho thấy, trong năm 2011, lượng khách du lịch tới Myanmar qua Sân bay quốc tế Yangon đạt hơn 359.000 người và kỳ vọng sẽ lên tới 1,5 triệu khách trong năm nay. Theo Ủy ban xúc tiến du lịch Myanmar, khách du lịch tới nước này chủ yếu là từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi, Trung Đông, châu Á, Australia và New Zealand.

Trong thời gian tới, Myanmar sẽ gia nhập Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục