Myanmar: Bà San Suu Kyi bắt đầu vận động tranh cử

Thủ lĩnh dân chủ đối lập Myanmar lần đầu tiên ra ngoài Yangun để chuẩn bị cho cuộc bầu cử bổ sung sắp tới tại nước này.
Các hãng tin THX, Đài BBC đưa tin, ngày 7/2, thủ lĩnh dân chủ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi đã lần đầu tiên có chuyến công du ra ngoài Yangun với tư cách ứng cử viên chính thức cho cuộc bầu cử bổ sung sắp tới tại nước này.

Bà Suu Kyi tới thăm vùng hạ lưu sông Irrawaddy, khu vực bà đến thăm lần cuối cùng cách đây hai thập kỷ.

Đám đông những người ủng hộ đã chào đón bà Suu Kyi khi bà tham gia cuộc vận động tranh cử tại khu vực từng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Nargis hồi giữa năm 2008.

Trong bài diễn văn với nhiều câu nói hài hước, Suu Kyi đã tuyên bố trước đám đông tụ tập tại sân bóng ở trung tâm thị trấn rằng bà tự tin về việc đất nước sẽ tiến lên. Theo bà, chiến dịch tranh cử lần này của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà sẽ tập trung vào vấn đề pháp trị, các vấn đề phát triển và công cuộc hòa giải dân tộc.

NLD từng tẩy chay cuộc bầu cử hồi tháng 11/2010 và chứng kiến chế độ quân trị được thay thế bằng chính quyền dân sự có sự hậu thuẫn của quân đội do Tổng thống Thein Sein đứng đầu. Kể từ đó, chính quyền của Tổng thống Thein Sein đã bắt tay vào công cuộc cải tổ, dẫn tới việc cho phép NLD tái tham gia quá trình cải cách chính trị tại nước này.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar cùng ngày đã xác nhận bà Suu Kyi đủ tư cách ứng cử vào quốc hội theo đề cử của NLD, mở đường cho bà tranh cử ghế Hạ viện tại quận Kawmu (thuộc Yangun) trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào ngày 1/4 tới.

Theo truyền thông sở tại, có tổng cộng 19 chính đảng, trong đó có 11 đảng cũ và tám đảng mới đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục