Myanmar: Bà Suu Kyi nỗ lực trả tự do cho các tù nhân chính trị

Bà Suu Kyi khẳng định vấn đề tìm cách trả tự do cho các tù nhân chính trị, các nhà hoạt động chính trị và sinh viên đang là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên của chính phủ mới của Myanmar.
Myanmar: Bà Suu Kyi nỗ lực trả tự do cho các tù nhân chính trị ảnh 1Bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Quốc gia Myanmar. (Nguồn: AFP)

THX đưa tin, ngày 7/4, Cố vấn Nhà nước mới được bổ nhiệm của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã cam kết sẽ nỗ lực để trả tự do cho các tù nhân chính trị thông qua những kênh hợp pháp, nhân dịp Năm Mới sắp tới của nước này.

Trong một thông cáo của Văn phòng Cố vấn Nhà nước, bà Suu Kyi khẳng định vấn đề tìm cách trả tự do cho các tù nhân chính trị, các nhà hoạt động chính trị và sinh viên đang là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên của chính phủ mới của Myanmar.

Bà cam kết sẽ tìm kiếm một lệnh ân xá của tổng thống hoặc sự cho phép của tòa án để thả các tù nhân chính trị.

Ngoài việc đảm nhiệm vị trí Cố vấn Nhà nước, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống của Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục