Myanmar bác bỏ cuộc điều tra của LHQ về tra tấn người Rohingya

Ngày 25/3, Myanmar đã bác bỏ quyết định của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhằm điều tra nghi vấn cho rằng các sỹ quan an ninh nước này đã tra tấn, giết hại và hãm hiếp người Hồi giáo Rohingya.
Myanmar bác bỏ cuộc điều tra của LHQ về tra tấn người Rohingya ảnh 1Cảnh sát Myanmar tuần tra tại khu vực Maungdaw, bang Rakhine ngày 14/10. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 25/3, Myanmar đã bác bỏ quyết định của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhằm điều tra những nghi vấn cho rằng các sỹ quan an ninh nước này đã tra tấn, giết hại và hãm hiếp người Hồi giáo Rohingya, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc điều tra trên sẽ chỉ "thổi bùng" xung đột.

Trước đó, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 24/3 đã nhất trí "gấp rút" cử một phái đoàn để thị sát tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này, đặc biệt chú trọng vào những cáo buộc rằng cảnh sát và binh sỹ có những hành vi nêu trên đối với người Rohingya tại bang Rakhine của Myanmar.

Bộ Ngoại giao Myanmar cho rằng việc thành lập một phái đoàn quốc tế như

vậy sẽ làm gia tăng căng thẳng hơn là giải quyết được vấn đề tại thời

điểm này.

Khoảng 75.000 người đã trốn khỏi bang Rakhine tới Bangladesh kể từ khi quân đội Myanmar bắt đầu chiến dịch an ninh nhằm đối phó với nguy cơ xảy ra cuộc tấn công của những phần tử nổi dậy người Rohingya vào các đồn biên phòng, đã khiến 9 cảnh sát nước này thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục