Myanmar: Bạo lực bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp

Chiều 12/6, các vụ đốt phá và giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số làng ở thành phố Sittway, thủ phủ bang Rakhine, miền Tây Myanmar.

Chiều 12/6, các vụ đốt phá và giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số làng ở thành phố Sittway, thủ phủ bang Rakhine, miền Tây Myanmar, bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 10/6.

 

Các nguồn tin địa phương cho biết bạo lực diễn ra tại các ngôi làng Aung Mingala, Ywathaya, Byaingphyu, Narzi và Kathae. Một số kẻ phá rối trật tự còn phóng hỏa chính nhà mình.

 

Theo đài phát thanh và truyền hình nhà nước tối 12/6, tại làng Danyawaddy ở Sittway, 6 ngôi nhà đã bị đốt cháy, trong khi các phần tử nổi loạn cũng phóng hỏa tại một số làng khác, nhưng các lực lượng an ninh đã kịp thời dập tắt ngọn lửa.

Tin cho hay một nhóm khoảng 400 kẻ phá rối trật tự đã nã súng vào làng Nazi Bazaar, song đã bị các lực lượng an ninh đẩy lùi.

 

Theo tin của đài trên, kể từ khi bạo lực bùng phát tại Rakhine ngày 8/6, tính đến ngày 11/6, đã có 21 người thiệt mạng và 21 người bị thương, trong khi 1.662 nhà dân và 6 cửa hàng bị thiêu rụi, nhiều tài sản của người dân bị phá huỷ.

 

Hai trại tạm đã được dựng lên dành cho người Hồi giáo tại một trường học ở làng Nadi và ở Đền thờ Magyimyaing. Số người Hồi giáo tị nạn đã lên tới 2.425 người. Trước đó, 6 trại tạm cũng đã được dựng lên ở Maungtaw và Buthidaung, đón nhận 4.154 nạn nhân là người dân Rakhine phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực.

 

Cùng ngày, đài trên cũng đưa tin Quốc hội Myanmar sẽ bắt đầu kỳ họp thứ tư tại thủ đô Nay Pyi Taw vào ngày 4/7 tới. Kỳ họp tới của Quốc hội dự kiến sẽ bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine, đồng thời thảo luận về hàng chục dự luật đã bị để lại từ kỳ họp trước.

 

Trong kỳ họp thứ ba, từ ngày 26/1 đến 2/5, Quốc hội mới đã thông qua 11 dự luật, trong đó có nhiều luật liên quan đến kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục