Myanmar cam kết đảm bảo ổn định, hòa bình để thu hút đầu tư nước ngoài

Phát biểu ngày 8/10 với các doanh nhân Nhật Bản, Cố vấn nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi cam kết đảm bảo ổn định và hòa bình để thu hút đầu tư nước ngoài.
Myanmar cam kết đảm bảo ổn định, hòa bình để thu hút đầu tư nước ngoài ảnh 1Cố vấn nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cố vấn nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi cam kết đảm bảo ổn định và hòa bình để thu hút đầu tư nước ngoài.

Phát biểu ngày 8/10 với các doanh nhân Nhật Bản nhân dịp đến nước này dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Nhật Bản, bà San Suu Kyi khẳng định: "Chúng tôi hiểu rằng hòa bình, tái thiết, hài hòa, ổn định, quy định của pháp luật và nhân quyền, tất cả đều cần được tính đến khi chúng tôi tìm kiếm nhiều cơ hội đầu tư kinh tế lớn hơn trong nước là cần thiết để thu hút đầu tư và những cơ hội kinh tế lớn hơn."

[Myanmar cam kết tăng minh bạch khi giải quyết vấn đề người Rohingya]

Bà nhấn mạnh Myanmar hy vọng sẽ mở cửa và minh bạch với cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước "cùng thảo luận cởi mở" nếu có điều gì còn lo ngại.

Bên cạnh đó, cố vấn nhà nước San Suu Kyi cũng cam kết tăng cường sự minh bạch, thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở bang Rakhine.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự kiến bà Suu Kyi sẽ hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe vào ngày 9/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục