Myanmar chuẩn bị tổ chức cuộc họp lần 2 Hội nghị Hòa bình Panglong

Cuộc họp thứ 2 Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 của Myanmar sẽ được tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw vào ngày 28/2 với sự tham gia của khoảng 700 đại diện.
Myanmar chuẩn bị tổ chức cuộc họp lần 2 Hội nghị Hòa bình Panglong ảnh 1Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi (giữa) chụp ảnh với các đại biểu tại Hội nghị hòa bình ở Naypyitaw, Myanmar ngày 1/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, ngày 7/2, tờ Global New Light đưa tin cuộc họp thứ 2 Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 của Myanmar sẽ được tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw vào ngày 28/2 với sự tham gia của khoảng 700 đại diện.

Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban chung về Đối thoại Hòa bình Liên bang (UPDJC) ở thủ đô hôm 6/2, một quan chức Myanmar nêu rõ: "Chúng tôi đã nhất trí tiến hành quá trình này với tinh thần thống nhất và khuyến khích các nhóm chưa ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) tham gia hội nghị."

Trong khi đó, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi kêu gọi đưa ra quyết định rõ ràng và kiên quyết đối với tiến trình hòa bình của đất nước.

Chính phủ Myanmar và 8 nhóm vũ trang khởi động NCA vào tháng 10/2015 và cuộc họp đầu tiên của Hội nghị Panglong diễn ra hồi tháng 8/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục