Myanmar chuyển 6 trại phiến quân tới khu vực biên giới với Ấn Độ

Myanmar đã di chuyển 6 trại của các nhóm phiến quân tới tỉnh Chin, thuộc khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật giữa nước này với Ấn Độ.
Myanmar chuyển 6 trại phiến quân tới khu vực biên giới với Ấn Độ ảnh 1Khu vực biên giới Myanmar và Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Theo báo The Indian Express, ngày 18/6, Myanmar đã di chuyển 6 trại của các nhóm phiến quân tới tỉnh Chin, thuộc khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật giữa nước này với Ấn Độ.

Những doanh trại thuộc các nhóm phiến quân chống đối Ấn Độ như Indian PLA, UNLF, KYKL, MNRF trước đây được bố trí ở trong và xung quanh khu vực Tamu, miền Bắc Myanmar, gần các bang biên giới Nagaland và Manipur của Ấn Độ.

Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết Myanmar thông báo những doanh trại nói trên đã được di chuyển tới tỉnh Chin, gần biên giới bang Mizoram của Ấn Độ, nơi được canh gác và có hàng rào chắn kiên cố.

Đây là một phần trong cam kết của Chính phủ Myanmar giúp Ấn Độ chống các nhóm phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục