Myanmar công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng với 43 ghế trong số 45 ghế được bầu bổ sung.

Ngày 3/4, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar đã chính thức công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1/4 vừa qua, theo đó, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng với 43 ghế trong số 45 ghế được bầu bổ sung.

 

Trong số ghế bổ sung mà đảng NLD được bầu lần này có 37 ghế Hạ viện, 4 ghế Thượng viện và 4 ghế đại biểu khu vực hoặc bang. Bà Aung San Suu Kyi đã lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện với trên 85% phiếu bầu ở các khu vực bầu cử ở Yangon.

 

Hai ghế còn lại ở Thượng viện trong đợt bầu cử bổ sung này thuộc về Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền và Đảng Dân chủ Dân tộc Shan (SNDP). Tuy nhiên, dù NLD giành được gần như toàn bộ số ghế trong cuộc bầu cử bổ sung, USDP hiện vẫn chiếm đa số với khoảng 80% số ghế trong quốc hội nước này.

 

Đây là cuộc bầu cử quốc hội bổ sung đầu tiên kể từ khi chính phủ dân sự hiện nay ở Myanmar nhậm chức tháng 3/2011 và được trên 150 quan sát viên quốc tế từ các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác đối thoại của nước này đánh giá là tự do và công bằng.

 

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Campuchia ngày 3/4, Tổng thống Myanmar U Thein Sein cũng khẳng định cuộc bầu cử quốc hội bổ sung của Myanmar vừa qua đã diễn ra thành công.

 

Các nước ASEAN cùng ngày đã kêu gọi bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Myanmar và cho rằng nước này vừa qua đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội bổ sung một cách có trật tự, công bằng, minh bạch và hòa bình. Trong một tuyên bố do Ban Thư ký ASEAN đưa ra tại Phnom Penh, Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN, đã kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Myanmar.

 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong cho biết các nước ASEAN kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Myanmar để nước này có được nhiều cơ hội tốt hơn thúc đẩy hòa bình, hòa giải dân tộc, dân chủ và phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cho rằng cuộc bầu cử vừa qua ở Myanmar là một bước tích cực trong tiến trình tiến tới dân chủ hóa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục