Myanmar đã bác bỏ các cáo buộc thanh lọc sắc tộc

Tổng thống Myanmar Thein Sein đã bác các cáo buộc nói rằng chính quyền tiến hành thanh lọc sắc tộc người Hồi giáo Rohingya.
Tổng thống Myanmar Thein Sein đã bác các cáo buộc nói rằng chính quyền tiến hành thanh lọc sắc tộc người Hồi giáo Rohingya tại bang Rakhine ở miền Tây, coi đây là một phần trong chiến dịch bôi nhọ chính phủ của ông.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 24 của Pháp trong chuyến thăm Paris ngày 19/7, Tổng thống Thein Sein khẳng định chính phủ của ông không liên quan đến cáo buộc này.

Ông tuyên bố tại Myanmar không tồn tại cái gọi là cuộc thanh lọc sắc tộc và các thông tin bịa đặt, thổi phồng là nằm trong chiến dịch bôi nhọ chính phủ.

Ông khẳng định Nay Pyi Taw đã kiểm soát được tình hình và triển khai các biện pháp phòng ngừa bạo lực tái diễn trong tương lai.

Tổng thống Thein Sein cho biết chính phủ đã thành lập một ủy ban độc lập điều tra nguyên nhân sâu xa của tình trạng bạo lực tại Rakhine và các cơ quan chức năng đang thực thi các đề xuất của ủy ban này.

Ủy ban đề xuất một số sáng kiến nhằm giải quyết triệt để nguy cơ tái diễn bạo loạn, theo đó khuyến khích hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo sinh sống ở bang Rakhine cùng chung sống hòa bình, không gây ra căng thẳng dẫn tới bạo loạn.

Cuộc xung đột xảy ra hồi năm ngoái ở bang này đã khiến 192 người thiệt mạng, 265 người bị thương, 8.614 ngôi nhà bị cháy và 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Trước đó, hồi tháng Tư vừa qua, Tổ chức Giám sát Nhân quyền đã cáo buộc Myanmar thực hiện "chiến dịch thanh lọc sắc tộc" đối với người Rohingya./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục