Myanmar mời ASEAN giám sát cuộc bầu cử quốc hội

Myanmar đã mời ASEAN giám sát bầu cử quốc hội

Chính phủ Myanmar đã mời phái đoàn quan sát viên của ASEAN đến nước này để giám sát cuộc bầu cử bổ sung 48 ghế Quốc hội bị khuyết.
Chính phủ Myanmar đã mời phái đoàn quan sát viên của ASEAN đến nước này để giám sát cuộc bầu cử bổ sung 48 ghế Quốc hội bị khuyết, dự kiến được tổ chức vào ngày 1/4 tới.

Theo thông cáo báo chí của ASEAN, Myanmar đã đề nghị ASEAN cử phái đoàn 5 thành viên gồm hai nghị sĩ và ba nhà báo thuộc các nước thành viên. Trong thư mời gửi Ban Thư ký ASEAN, Myanmar mời phái đoàn đến thành phố thương mại Yagoon vào ngày 28/3 tới.

Đây được coi là động thái của Myanmar nhằm hưởng ứng đề nghị của Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan. Trước đó, trong cuộc hội đàm với ông Pitsuwan tại Myanmar vào tháng Hai, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã hứa sẽ cân nhắc việc mời quan sát viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN đến giám sát cuộc bầu cử quốc hội bổ sung tới đây.

Hai bên đã nhất trí rằng điều này sẽ làm tăng cường tính minh bạch của tiến trình bầu cử cũng như góp phần cải thiện thiện chí của cộng đồng quốc tế dành cho quốc gia này sau một loạt nỗ lực cải cách gần đây của Myanmar.

Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là sẽ thu hút sự chú ý của dư luận thế giới trong bối cảnh thủ lĩnh Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập, bà Aung San Suu Kyi, cũng đăng ký tham gia tranh cử. Chính phủ Myanmar đã cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch, đồng thời hoan nghênh việc bà Aung San Suu Kyi tham gia tiến trình dân chủ này.

Trong số 48 ghế Quốc hội bầu bổ sung đợt tới có 40 ghế ở Hạ viện, 6 ghế Thượng viện và 2 ghế nghị viện cấp khu vực và cấp bang. Tổng cộng có 19 đảng tham gia tranh cử lần này, gồm 11 đảng cũ và 8 đảng mới đăng ký thành lập.

Thông báo ASEAN cho biết Myanmar đã kêu gọi các nước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cho phép quốc gia này theo đuổi các chương trình phát triển của mình nhằm nâng cao mức sống của người dân. Chính phủ hiện nay của Myanmar nhậm chức ngày 30/3/2011 sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2010./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục