Myanmar đăng cai Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 32

Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 32 được tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.
Phương tiện truyền thông chính thức của Myanmar ngày 23/5 đưa tin Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 32 được tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar nhằm thảo luận về biện pháp phối hợp hành động đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên khu vực.

Tư lệnh Cảnh sát Myanmar - Thiếu tướng Kyaw Kyaw Tun, tiếp nhận chức Chủ tịch ASEANAPOL từ người đồng cấp Lào Cesar Bat Malabon, chủ trì Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 32 với sự tham dự của các đại biểu tới từ Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà Myanmar, cũng như đại diện của các nước đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Australia cùng đại diện Ban thư ký Cơ quan Cảnh sát quốc tế (INTERPOL), Ban thư ký ASEAN và Văn phòng Thư ký Lực lượng Cảnh sát ASEAN.

Bộ trưởng Nội vụ Myanmar đã khai mạc hội nghị kéo dài 3 ngày nêu trên. Dự kiến, hội nghị sẽ bế mạc ngày 25/5 với việc ra một tuyên bố chung.

Trước đó, Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 31 được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào vào giữa năm 2011.

Các chủ đề thảo luận bao gồm đấu tranh phòng chống chủ nghĩa khủng bố, buôn lậu vũ khí, nạn buôn người, gian lận hàng hải, tội phạm kinh tế, tội phạm ngân hàng, tin tặc, tội phạm xuyên quốc gia, vấn đề hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử của ASEANAPOL (e-ADS), hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề tội phạm và trao đổi nhân sự.

Hội nghị ASEANAPOL lần thứ nhất diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines năm 1981, với sự tham dự của Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục