Myanmar đặt Yangon trong tình trạng báo động an ninh cao

Hơn 3.000 cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động, với sự hỗ trợ của 5.400 trong tổng số 40.000 cảnh sát đặc nhiệm, làm nhiệm vụ tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử.
Myanmar đặt Yangon trong tình trạng báo động an ninh cao ảnh 1 Nhân viên cơ quan bầu cử làm nhiệm vụ tại một điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar ngày 30/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 6/11, Chính phủ Myanmar đã đặt mức cảnh báo an ninh cao đối với khu vực Yangon, trước thềm cuộc tổng tuyển cử mang tính lịch sử, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tới.

Lực lượng Cảnh sát Myanmar cho hay mức cảnh báo màu vàng có hiệu lực từ ngày 1-14/11. Hơn 3.000 cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động, với sự hỗ trợ của 5.400 trong tổng số 40.000 cảnh sát đặc nhiệm, làm nhiệm vụ tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử.

Theo số liệu thống kê cập nhật của Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC), khu vực Yangon có hơn 4,9 triệu cử tri hợp lệ và 5.495 điểm bỏ phiếu.

Tổng cộng 6.039 ứng cử viên đại diện cho 91 chính đảng và 310 ứng cử viên độc lập sẽ tham gia tranh cử hơn 1.000 ghế trong quốc hội nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục