Myanmar: Gần 60.000 người Hồi giáo Rohingya chạy sang Bangladesh

Ngày 2/9, UNHCR cho biết có gần 60.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, đi vào lãnh thổ Bangladesh trong 8 ngày qua để chạy trốn bạo lực sắc tộc tại bang Rakhine của Myanmar.
Myanmar: Gần 60.000 người Hồi giáo Rohingya chạy sang Bangladesh ảnh 1Người dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra xung đột bạo lực ở bang Rakhine ngày 30/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 2/9, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết đã có gần 60.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, đi vào lãnh thổ Bangladesh trong vòng 8 ngày qua để chạy trốn bạo lực sắc tộc tại bang Rakhine của Myanmar.

Người phát ngôn UNHCR Vivian Tan cho hay: "Con số ước tính theo nhiều cơ quan cứu trợ là 58.600 người tính đến ngày hôm nay, và sẽ còn tăng cao."

[Liên hợp quốc quan ngại tình hình bạo lực tại miền Tây Myanmar]

Trong diễn biến liên quan, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã ngừng viện trợ thực phẩm cho bang Rakhine trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại đây ngày càng tồi tệ.

Theo WFP, tình trạng an ninh bất ổn đã khiến tổ chức này buộc phải tạm ngừng viện trợ.

Nhiều cơ quan cứu trợ, trong đó có WFP, đã liên tục bị nhà chức trách Myanmar cáo buộc cho phép lương thực cứu trợ rơi vào tay phiến quân Rohingya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục