Myanmar: Hơn 200 người thương vong dịp Tết té nước

Myanmar: Hơn 200 người thương vong trong dịp Tết

Truyền thông Myanmar đưa tin có ít nhất 32 người chết và 190 người bị thương trong thời gian diễn ra Tết cổ truyền.
Truyền thông Myanmar ngày 20/4 đưa tin có ít nhất 32 người chết và 190 người bị thương trong thời gian diễn ra Tết cổ truyền của người Myanmar (13-16/4).

Theo ước tính, trong dịp lễ hội "Té nước" này, tại Myanmar xảy ra 177 vụ án, bao gồm các vụ giết người, tai nạn giao thông, ẩu đả, trộm cướp, hỏa hoạn...

Tuy nhiên, lễ hội "Té nước" (Thingyan) năm nay được đánh giá là ít xảy ra thương vong nhất so với những năm gần đây, nhờ chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền.

Theo quan niệm của người Myanmar, nước tượng trưng cho dòng thời gian, cuốn trôi đi những điều xúi quẩy của năm cũ và đón chào sự khởi đầu mới với niềm hoan hỷ và hạnh phúc.

Vì vậy, "Té nước", lễ hội lớn nhất trong số 12 lễ hội quan trọng của quốc gia Đông Nam Á này, luôn ngập tràn không khí vui nhộn trong những màn té nước và thu hút được đông đảo người dân bản xứ và khách du lịch quốc tế tham gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục