Myanmar kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt

Chủ tịch Hạ viện liên bang Myanmar Thura U Shwe Mann kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng trong những ngày qua ở nước này.
Myanmar kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt ảnh 1Cảnh ngập lụt ở Minbu, vùng Magway. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện liên bang Myanmar Thura U Shwe Mann kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng trong những ngày qua ở nước này.

Trong một tuyên bố, ông U Shwe Mann nhấn mạnh sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế là rất cần thiết để cứu sinh mạng của nhiều người ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời ngăn chặn những hậu quả do lũ lụt gây ra.

Ông U Shwe Mann đánh giá cao những sáng kiến cứu trợ do Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự khởi xướng, trong đó có lời kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân lũ lụt tại Myanmar được đăng tải trên website của Nhà Trắng.

Theo nhà chức trách Myanmar, những trận mưa lớn từ tháng Sáu đã gây ngập lụt khiến hơn 60 người thiệt mạng và hơn 210.000 người bị ảnh hưởng nặng nề ở 12 khu vực và bang.

Tình trạng ngập lụt trên diện rộng khiến 6.000 hộ gia đình phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ước tính gần 344.500ha diện tích hoa màu đã bị ngập trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục