Myanmar kêu gọi hợp tác

Myanmar kêu gọi các bên hợp tác vãn hồi trật tự

Tổng thống Thein Sein kêu gọi các bên hợp tác nhằm khôi phục luật pháp, hòa bình và ổn định trong khi bất ổn và bạo lực tiếp diễn.
Tổng thống Myanmar U Thein Sein ngày 10/6 đã kêu gọi tất cả các bên ở nước này, bao gồm các chính đảng, tổ chức tôn giáo, các tổ chức cộng đồng cũng như các phương tiện thông tin đại chúng hợp tác nhằm khôi phục luật pháp, hòa bình và ổn định trong bối cảnh bất ổn và bạo lực tiếp tục diễn ra ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar.

Trong bài phát biểu với quốc dân, được truyền trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình, Tổng thống Thein Sein khẳng định rắc rối phải được xử lý bằng pháp luật.

Ông chỉ rõ đụng độ đẫm máu bắt nguồn từ mâu thuẫn liên quan đến tôn giáo, phân biệt chủng tộc và trả thù do bị kích động, hậu quả là các hành động không tuân thủ luật pháp tràn lan, đe dọa hủy hoại nghiêm trọng tiến trình dân chủ mới bắt đầu ở đất nước vốn đang cần một môi trường ổn định để phát triển.

[Myanmar mở rộng lệnh giới nghiêm sang 3 khu vực]

Tổng thống Thein Sein đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Rakhine từ ngày 10/6 do bạo lực leo thang bất chấp lệnh giới nghiêm khiến chính phủ không thể triển khai công việc hành chính một cách hiệu quả tại đây. Quyết định này cũng nhằm khôi phục an ninh và ổn định cho người dân, đồng thời huy động được lực lượng vũ trang hỗ trợ.

Trước đó, Chính phủ Myanmar đã ban hành lệnh giới nghiêm tại một loạt khu vực xảy ra bạo lực của bang Rakhine gồm Thandwe, Kyaukphyu, Ramree, Sittway, Maungtaw và Buthidaung trong một nỗ lực nhằm dập tắt bạo lực bùng nổ từ tối 8/6.

Làn sóng bạo lực trong những ngày qua đã làm tám người thiệt mạng, 23 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà, cửa hàng và một ngôi đền Hồi giáo bị đốt phá, cướp bóc.

Sự việc xảy ra sau khi ba người Hồi giáo bị cáo buộc sát hại một phụ nữ, trong khi 10 người Hồi giáo khác bị một đám đông đánh đến chết. Chính quyền Myanmar đã lập ủy ban điều tra xem xét vụ việc này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục