Myanmar khẳng định không có quan hệ quân sự với Triều Tiên

Ngày 17/7, Bí thư thường trực thuộc Bộ Ngoại giao Myanmar Kyaw Zeya đã khẳng định nước này không có quan hệ quân sự với Triều Tiên.
Myanmar khẳng định không có quan hệ quân sự với Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Joseph Yun. (Nguồn: The Japan Times)

Theo Reuters, ngày 17/7, Bí thư thường trực thuộc Bộ Ngoại giao Myanmar Kyaw Zeya đã khẳng định nước này không có quan hệ quân sự với Triều Tiên.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Joseph Yun tới Myanmar để tiến hành đàm phán, trong đó nhiều khả năng sẽ tập trung vào vấn đề khuyến khích Myanmar cô lập Triều Tiên.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Yangon, dự kiến cùng ngày, ông Yun sẽ gặp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và tư lệnh quân đội nước này tại thủ đô Naypyitaw.

Mỹ đã không thông báo cho Myanmar về nội dung cuộc thảo luận của ông Yun.

Ông Zeya nhấn mạnh: "Không có gì cụ thể ngay từ đầu song chúng tôi hiểu ông (Yun) là đặc phái viên về Triều Tiên."

[Hàn Quốc có thể đề xuất các đối thoại quân sự với Triều Tiên]

Bên cạnh đó, ông Zeya còn cho biết Myanmar tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc về Triều Tiên, đồng thời khẳng định "quan hệ giữa hai nước bình thường."

Ông nêu rõ: "Như tôi thấy, không có quan hệ kiểu như vậy giữa quân đội hai nước Myanmar và Triều Tiên."

Hồi tháng Năm vừa qua, Mỹ đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á có thêm các biện pháp nhằm cô lập Triều Tiên và những nỗ lực này đã gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 4/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục