"Myanmar không đi ngược lại với lộ trình dân chủ"

Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn 1 hãng truyền thông phương Tây, Tổng thống Myanmar bày tỏ cam kết sẽ không đi ngược lộ trình dân chủ.
Theo AFP và AP, trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên với một hãng truyền thông phương Tây (tờ "Bưu điện Wasshington"), Tổng thống Myanmar Thein Sein bày tỏ cam kết nước ông sẽ không đi ngược lại với lộ trình dân chủ.

Đồng thời, Tổng thống kêu gọi các quốc gia phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà ông cáo buộc làm cản trở các nỗ lực cải cách.

Ông Thein Sein nói: "Thông điệp của tôi là Myanmar đang đi trên một lộ trình đúng đắn trong tiến trình dân chủ và không có ý định đi ngược lại lộ trình này."

Chính quyền Yangun đã phải khiến các giám sát viên quốc tế bất ngờ trước một loạt những cải cách, bao gồm các cuộc hội đàm với thủ lĩnh phe đối lập Aung San Suu Kyi, nhân vật đã được cho phép tham gia vào cuộc bầu cử bổ sung dự kiến tổ chức vào tháng Tư tới và việc trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục