Myanmar lần đầu tiên xuất khẩu gạo sang Nhật Bản

Myanmar đã thắng thầu xuất khẩu gạo sang Nhật Bản và dự kiến sẽ xuất đợt đầu tiên 5.000 tấn gạo chất lượng cao vào tháng 5/2013.
Theo Hiệp hội lúa gạo Myanmar, công ty kinh doanh nông sản MAPC của nước này đã thắng thầu xuất khẩu gạo sang Nhật Bản và dự kiến sẽ xuất đợt đầu tiên 5.000 tấn gạo chất lượng cao vào tháng 5/2013 với giá 490 USD / tấn.

Đây là lần đầu tiên Myanmar xuất khẩu gạo sang Nhật Bản.

Một báo cáo chính thức cho biết Myanmar đã đề ra kế hoạch xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo trong năm tài chính 2012-2013 và đến nay đã vượt 600 nghìn tấn so với mục tiêu.

Báo chí Myanmar đưa tin các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam dự định sẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Myanmar.

Cụ thể, hai doanh nghiệp Mitsui của Nhật Bản và Vina Capital của Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển nông nghiệp với MAPC.

Theo đó, các nhà máy tổng hợp sản xuất lương thực và năng lượng cùng các nhà máy xay xát và sàng lọc gạo sẽ được xây dựng tại Yangon, Ayeyawady và Bago cũng như tại thủ đô Naypyidaw.

Kể từ tháng 12/2012, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp của Myanmar đạt tổng cộng 182,75 triệu USD với 9 dự án, chiếm 0,44% tổng số tính từ cuối năm 1988 khi nước này mở cửa tiếp nhận đầu tư nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục