Myanmar lập Ban điều tra xung đột ở bang Rakhine

Tổng thống Myanmar thành lập một ủy ban điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột hồi tháng Sáu tại bang Rakhine
Ngày 17/8, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã ký sắc lệnh thành lập một ủy ban điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột bùng phát hồi tháng Sáu vừa qua tại bang Rakhine, miền Tây làm xói mòn sự ổn định và luật pháp tại khu vực này.

Theo sắc lệnh trên, do Văn phòng Tổng thống công bố, ủy ban điều tra sẽ do cựu Bộ trưởng Tôn giáo Myo Myint đứng đầu.

Ủy ban có 27 thành viên, gồm các nhà sư, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo (Hồi giáo, đạo Hindu, Phật giáo và Cơ đốc giáo), danh nhân, nhà văn, họa sĩ, cũng như lãnh đạo của năm chính đảng (gồm Liên đoàn Dân chủ dân tộc Shan, Đảng Dân chủ Myanmar, Lực lượng Dân chủ Dân tộc, Đảng Các dân tộc Dân chủ Rakhine và Liên đoàn Dân chủ Rakhine) và Nhóm Sinh viên Thế hệ 88.

Ủy ban dự kiến sẽ ra báo cáo vào ngày 17/9, trong đó đệ trình các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, tìm cách giúp các nhóm tín ngưỡng khác nhau cùng tồn tại hòa bình, thúc đẩy pháp quyền và phát triển kinh tế xã hội.

Trước đó, bạo lực đã bùng phát tại bang Rakhine từ ngày 3/6, sau vụ một phụ nữ người Rakhine bị sát hại và 3 người Bengan bị cáo buộc là thủ phạm, tiếp đó 10 người Hồi giáo bị đám đông đánh đến chết.

Bang Rakhine đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ ngày 10/6 và lệnh giới nghiêm được ban bố tại sáu khu vực của bang này gồm Thandwe, Kyaukphyu, Yanbye, Sittway, Maungtaw và Buthidaung.

Theo số liệu chính thức, tổng cộng có 77 người thiệt mạng và 109 người bị thương trong thời gian đầu bùng phát bạo lực tại bang Rakhine. Ngoài ra, có 4.822 ngôi nhà, 17 thánh đường Hồi giáo, 15 tu viện và 3 trường học bị đốt phá.

Phát biểu trong chuyến thị sát bang Rakhine tuần qua, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham cho rằng để giải quyết vấn đề tại bang này cần một giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục